Giao đồ ăn - Nghề hốt bạc ở Trung Quốc

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ bảy, ngày 11/01/2020 08:52 GMT+7

VTV.vn - Khi thương mại điện tử ở Trung Quốc phát triển hàng đầu thế giới, nghề giao hàng, nhất là giao đồ ăn, cũng đang trở thành một nghề hot ở nước này.

Một người giao thức ăn làm mỗi ngày khoảng 10 - 12 tiếng. Hầu hết họ đều làm cho các công ty chuyên giao hàng và được lo chỗ ở.

Ở Trung Quốc có tới 350 triệu người thường sử dụng các ứng dụng đặt đồ ăn trên mạng. Vì vậy, nghề này ngày càng thiếu lao động. Mỗi tháng, một người có thể kiếm được 30 - 40 triệu đồng. Tùy theo độ dài quãng đường, mỗi người giao hàng được trả phí mỗi đơn hàng khoảng gần 1USD, thương đương 20.000 đồng. Đằng sau họ là cả gia đình ở nông thôn nên ít ai than khổ.

Ước tính, thị trường giao thức ăn ở Trung Quốc có giá trị hơn 80 tỷ USD, trong đó Meituan chiếm lĩnh 2/3 thị phần. Với hơn 600.000 người giao hàng, 4 triệu đối tác, mỗi năm Meituan phục vụ cho hơn 420 triệu khách hàng.

Tổng tài sản của các tỷ phú ngành dịch vụ giao hàng tăng chóng mặt, nhưng đằng sau nó là sự đóng góp lặng thầm của những người giao đồ ăn.

Uber cân nhắc bán mảng giao đồ ăn ở Ấn Độ Uber cân nhắc bán mảng giao đồ ăn ở Ấn Độ

VTV.vn - Công ty ứng dụng gọi xe của Mỹ Uber được cho là đang cân nhắc bán mảng kinh doanh Uber Eats tại Ấn Độ cho đối thủ Zomato.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước