Giao thông ùn tắc dịp cuối năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Vào thời điểm này, giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là do nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, hành khách tăng cao dịp cận Tết.

Tại TP.HCM, áp lực đi lại lớn, đặc biệt tại các cửa ngõ, bến xe ra vào thành phố như: khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông. Cao điểm đi lại đối với đường bộ được dự báo là ngày 28 Tết. Cơ quan chức năng khuyến cáo, để việc đi lại được thuận lợi, người dân cần chủ động di chuyển sớm, ít nhất là 3 tiếng trước giờ khởi hành.

Còn tại Hà Nội, rất nhiều các tuyến đường hướng vào nội đô như: Trường Chinh, Giải Phóng, Cầu Giấy, Kim Mã… luôn trong tình trạng phương tiện đông đúc, di chuyển khó khăn. Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo giao thông tại 72 vị trí có nguy cơ ùn tắc.


Cuối năm, cẩn trọng với tai nạn giao thông nghiêm trọng Cuối năm, cẩn trọng với tai nạn giao thông nghiêm trọng

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) vừa tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ lách, dập nát cẳng chân do bị tai nạn giao thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước