Giới nông nghiệp Mỹ hoan nghênh Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada

Trường Sơn - Công Tùng - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 09:09 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Mỹ vừa thông qua Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), thay thế cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa ba nước.

Điểm khác biệt cơ bản là so với NAFTA cũ, Hiệp định USMCA đề cập thêm các lĩnh vực thương mại mới, yêu cầu Mexico và Canada phải mở cửa nhiều hơn cho hàng hóa Mỹ. Giới nông nghiệp Mỹ đang hào hứng với thỏa thuận mới này.

Cuối năm 2018, lãnh đạo Mỹ, Mexico, Canada ký hiệp định USMCA thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã tồn tại hơn 20 năm qua. Tổng thống Trump cho rằng, NAFTA làm nước Mỹ bị thiệt hại quá nhiều nên đã gây sức ép buộc hai quốc gia hàng xóm phải đàm phán một hiệp định mới thay thế. Thống đốc bang Nebraska là một trong những người ủng hộ quan điểm này.

Tại Nebraska, nông nghiệp đóng góp hơn 20% GDP của bang. Mexico và Canada là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nebraska, trong đó có các chế phẩm sinh học từ nông nghiệp. Vì vậy, giới nông nghiệp Nebraska trông đợi USMCA với những quy định mới và sự mở cửa hơn của Mexico, Canada sẽ giúp tăng cường xuất khẩu nông nghiệp của bang.

Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada được trông đợi sẽ tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ dù chỉ ở mức khiêm tốn. Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ, một cơ quan độc lập cấp liên bang có trụ sở tại đây, ước tính rằng, USMCA sẽ giúp GDP của Mỹ tăng thêm 0,35% và tạo thêm khoảng 176.000 việc làm.


Doanh nghiệp Mexico thận trọng đón nhận USMCA Doanh nghiệp Mexico thận trọng đón nhận USMCA

VTV.vn - Theo Reuters, các doanh nghiệp Mexico đang tìm hiểu xem việc thực thi các điều khoản của hiệp định USMCA sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của họ như thế nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước