Hà Nội: Không khan hiếm thịt lợn dịp Tết Nguyên đán

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 06:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sở Công Thương Hà Nội khẳng định: "Tết năm nay, người tiêu dùng vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu thịt lợn và sẽ không có việc khan hiếm".

Thành phố Hà Nội chưa phải tính phương án nhập khẩu thịt lợn, do nguồn cung mặt hàng này đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô. 

Theo tính toán, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trong 2 tháng Tết là khoảng 44.600 tấn thịt lợn hơi. Trong khi đó, sản lượng lợn hơi xuất chuồng của thành phố cũng như khả năng cung cấp của các tỉnh lân cận được Sở Công Thương Hà Nội khẳng định là đảm bảo đủ cho nhu cầu tiêu dùng.

Giá thịt lợn nhập khẩu có xu hướng tăng Giá thịt lợn nhập khẩu có xu hướng tăng Giá thịt lợn nhập khẩu bình quân 26.000 đồng/kg Giá thịt lợn nhập khẩu bình quân 26.000 đồng/kg Giá thịt lợn có 'hạ nhiệt' đón Tết? Giá thịt lợn có "hạ nhiệt" đón Tết?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước