Hàn Quốc tạm dừng các hoạt động giải trí, thể thao để ngăn COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 06:44 GMT+7

Nhân viên khử trùng khu ổ chuột tại Seoul hôm 3/3. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Ngày 21/3, Thủ tướng Hàn Quốc đã kêu gọi dừng các hoạt động thể thao trong nhà, địa điểm vui chơi giải trí và hoạt động tôn giáo trong 15 ngày để ngăn dịch COVID-19.

Nếu không chấp hành, chính phủ Hàn Quốc sẽ ban bố sắc lệnh đặc biệt, trong đó có việc đóng cửa và phạt nặng.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cũng khuyến cáo người dân cần tránh tham gia những nơi đông người trong vòng nửa tháng tới.

Theo ông Chung Sye-kyun, 15 ngày tới sẽ là thời điểm quyết định thành bại của cuộc chiến chống COVID-19 ở Hàn Quốc.

Đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 8.700 người mắc COVID 19, trong đó có 102 ca tử vong.

Hàn Quốc thành công kiểm soát dịch COVID-19 nhờ theo dõi mà giám sát Hàn Quốc thành công kiểm soát dịch COVID-19 nhờ theo dõi mà giám sát

VTV.vn - Hàn Quốc được đánh giá cao trong việc quản lý sự bùng phát và lây lan của COVID-19. Đằng sau thành công đó phải nói đến việc giám sát, theo dõi và tìm kiếm người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước