Hỗ trợ lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/09/2019 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

VTV.vn - Người lao động tại các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động sẽ được vay vốn bằng 100% chi phí theo hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

Có 2 điều kiện để được vay: Một là, người lao động có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo. Hai là, người lao động đã được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Người lao động được vay với mức trên mà không cần đảm bảo tiền vay. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10 tới và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

Nâng cao trình độ và kỹ năng cho lao động xuất khẩu Nâng cao trình độ và kỹ năng cho lao động xuất khẩu

VTV.vn - Từ năm 2017-2020, Việt Nam đặt mục tiêu dự kiến đưa 100.000 -120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 80% lao động đã qua đào tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước