Hơn 60.000 người Syria phải sơ tán sau chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 06:49 GMT+7

Người dân Syria rời đi lánh nạn. (Ảnh: The Globe and Mail)

VTV.vn - Ngày 10/10, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết hơn 60.000 người đã phải sơ tán trong chưa đầy một ngày do chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria. Đây là cuộc sơ tán lớn nhất, hầu hết di chuyển từ các khu vực biên giới sang thành phố Hasakeh, ở phía Đông Syria.

Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo con số này có thể lên tới 300.000 người.

Theo một tuyên bố của các tổ chức nhân đạo, khoảng 450.000 người đang sống trong bán kính 5km ở khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, một lượng lớn dân thường có thể sẽ không nhận được sự viện trợ sống còn như hiện nay do các cơ quan viện trợ không thể hoạt động hoặc phải tái bố trí chương trình và nhân viên của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước