Hy Lạp mạnh tay giải quyết khủng hoảng di cư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 08:30 GMT+7

Người di cư tại Hy Lạp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hy Lạp vừa lên kế hoạch triển khai thêm binh sĩ tới các khu vực biên giới để ngăn chặn những người di cư không được cấp quy chế tị nạn tìm cách ở lại nước này.

Phát biểu trước Quốc hội Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết, ông đã thông qua quyết định bổ sung 400 binh sĩ tới khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và 800 binh sĩ tới các đảo của nước này để giải quyết làn sóng người di cư. Ngoài ra, Hy Lạp cũng sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra trên biển. 

Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh, nước này chỉ tiếp nhận những người di cư được cho phép tị nạn. Đồng thời, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis khẳng định, những người không được phép tị nạn sẽ phải quay trở về nơi xuất phát.

Hy Lạp báo động về tình trạng quá tải người tị nạn Hy Lạp báo động về tình trạng quá tải người tị nạn

VTV.vn - Khoảng 11.000 người tị nạn đang cư trú trên 2 đảo Samos và Lesvos của Hy Lạp, vượt quá khả năng đáp ứng của 2 đảo này, gây ra tình hình khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước