IAEA nhóm họp về vấn đề hạt nhân Iran

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 06:11 GMT+7

(Ảnh: IAEA)

VTV.vn - Ngày 21/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã nhóm họp tại Vienna, Áo, thảo luận về các bước đi mới đây nhất của Iran trong chương trình hạt nhân của nước này.

IAEA đã xác nhận rằng, kho dự trữ urani của Iran đã đạt mức 131,5 tấn, vượt quá mức cho phép. Các động thái mới của Iran được thực hiện theo đúng lời cảnh báo từ nước này.

Những tháng gần đây, Iran dần rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc thế giới năm 2015 bằng cách khởi động lại chương trình làm giàu urani và thực thi một loạt các biện pháp khác.

IAEA cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi tăng dự trữ nước nặng IAEA cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi tăng dự trữ nước nặng

VTV.vn - Dự trữ nước nặng phục vụ các lò phản ứng của Iran đã vượt quá giới hạn đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với Nhóm P5+1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước