Indonesia phát hiện rò rỉ phóng xạ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/02/2020 06:40 GMT+7

Khu vực nhiễm xạ được phát hiện. (Ảnh: indonesiaexpat.biz)

VTV.vn - Indonesia đã phát hiện chất phóng xạ tại một khu đất ở khu vực Serpong, cách thủ đô Jakarta 43km về phía Nam.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực này.

Cơ quan quản lý năng lượng hạt nhân Indonesia đã phát hiện mức độ phóng xạ cao của chất đồng vị Caesium-137 sau khi kiểm tra định kỳ phóng xạ tại khu vực này. Người dân xung quanh sẽ được kiểm tra y tế để xác định có bị ảnh hưởng bởi các chất phóng xạ hay không. 

Indonesia có một lò phản ứng nghiên cứu điện hạt nhân nằm cách nơi ô nhiễm khoảng 3km.

Nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra Thái Bình Dương Nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra Thái Bình Dương

VTV.vn - Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra Thái Bình Dương. Lượng phóng xạ này xuất phát từ một hầm chứa ở quần đảo Marshall.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước