Iran không muốn đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/08/2019 07:19 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

VTV.vn - Tuyên bố này được Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đưa ra hôm 19/8.

Phát biểu tại Phần Lan sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, ông Zarif nhấn mạnh bất cứ nhà trung gian nào cũng nên tập trung vào việc đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, thay vì đàm phán một thỏa thuận mới.

Hiện phía châu Âu đang nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.

Gibraltar từ chối đề nghị của Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran Gibraltar từ chối đề nghị của Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran Mỹ miễn trừ trừng phạt cơ sở hạt nhân dân sự của Iran Mỹ miễn trừ trừng phạt cơ sở hạt nhân dân sự của Iran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước