Iran xây lò phản ứng hạt nhân thứ hai ở Bushehr

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/11/2019 08:38 GMT+7

Binh sỹ gác bên ngoài lò phản ứng hạt nhân ở Bushehr. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 10/11, Iran đã bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai ở nhà máy Bushehr, cách thủ đô Tehran khoảng 700km về phía Nam.

Việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai được cho là đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân Iran ký vào năm 2015 với nhóm P5+1. Lò phản ứng thứ hai này được xây dựng tương tự như lò đầu tiên với sự giúp đỡ từ Nga. Nhà máy sẽ đáp ứng khoảng 4,5% lượng urani làm giàu.

Nhân sự kiện này, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tuyên bố, Tehran sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với các nước vùng Vịnh về phát triển công nghệ hạt nhân và hợp tác trong lĩnh vực này.


Iran thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak Iran thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak

Các công nhân Iran đã bắt đầu việc thiết kế lại nhà máy nước nặng Arak nhằm hạn chế đáng kể lượng plutoni có thể chiết xuất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước