Israel, Hy Lạp và Cyprus ký thỏa thuận đường ống dẫn khí EastMed

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 06:54 GMT+7

Các nhà lãnh đạo tiến hành ký kết thỏa thuận.

VTV.vn - Ngày 2/1, 3 nước Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus và Israel đã ký kết thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí EastMed.

Đường ống dẫn khí EastMed có chiều dài 1.900km, mục đích là chuyển khí từ các mỏ tự nhiên tại phía Đông Địa Trung Hải tới châu Âu.

Dự kiến, ​​ban đầu đường ống sẽ vận chuyển 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ vùng biển của Israel và Cyprus  qua Hy Lạp và Italy vào châu Âu.

Đường ống dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Nga - châu Âu Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Nga - châu Âu

VTV.vn - Các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích ngăn chặn việc xây dựng tiếp đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 trị giá 10,6 tỷ USD, được xây dựng dưới biển Baltic.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước