Khô hạn kéo dài đe dọa hàng nghìn ha lúa và hoa màu

Bình An - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 29/07/2019 08:55 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh TT - Huế, hơn 3.500ha diện tích đất bị bỏ hoang, các hồ, đập, công trình thủy lợi bị khô cạn không thể cung cấp đủ nước tưới.

Hợp tác xã Phú An thuộc phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà là một trong những địa phương của tỉnh TT - Huế bị thiệt hại nặng trong đợt khô hạn vừa qua. Đến nay, tình hình thời tiết không có dấu hiệu cải thiện, nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Trước thực trạng thiếu nước trầm trọng ở nhiều diện tích đất canh tác, nhất là ở các vùng gò đồi, nhiều địa phương đã tiến hành chuyển đổi giống cây trồng nông nghiệp.

Tuy nhiên, bài toán được đặt ra là với việc chuyển đổi giống cây trồng từ loại cây lương thực này sang cây lương thực khác, liệu hiệu quả kinh tế có thực sự bền vững hay không khi những loại cây này vẫn cần một lượng nước tưới nhất định. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống nước tưới cho khu vực gò đồi cần một nguồn kinh phí không nhỏ.

Với một số mô hình kinh tế ở vùng gò đồi được triển khai thành công như: trang trại tổng hợp chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả, cây dược liệu hoặc trồng rừng, rõ ràng giải pháp kinh tế cho vùng gò đồi khô hạn đang có những chuyển biến theo hướng ít phụ thuộc vào nguồn nước và bền vững hơn. Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để làm được điều này, vì vậy cần phải có giải pháp cơ cấu kinh tế cho vùng hạn trong thời gian tới.


Nắng hạn kéo dài ở miền Trung, nhiều diện tích lúa, hoa màu khô cháy Nắng hạn kéo dài ở miền Trung, nhiều diện tích lúa, hoa màu khô cháy Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Bình, Nghệ An bị khô hạn Hàng nghìn ha lúa ở Quảng Bình, Nghệ An bị khô hạn Đồng Nai: Người dân nỗ lực cứu lúa mùa khô hạn Đồng Nai: Người dân nỗ lực cứu lúa mùa khô hạn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước