Khu neo đậu bị bồi lấp, lấn chiếm, ngư dân gặp khó

Nguyên Linh - Huỳnh Danh-Thứ hai, ngày 02/03/2020 09:48 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, lạch sông Ngọn ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, nơi neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của ngư dân, đang bị bồi lấp nghiêm trọng.

Đang vào giữa mùa khai thác nhưng những tàu cá của ngư dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phải nằm bờ. Con đường duy nhất để tàu cá ra khỏi khu neo đậu, vươn khơi là lạch sông Ngọn hiện nay đã bị bồi lấp. Bên cạnh đó, những khối bê tông kiên cố xây ngay hai bên lạch để nuôi trồng thủy sản trái phép đã làm nhiều đoạn ở lạch sông Ngọn chỉ còn rộng từ 10 - 15m.

Vào những lúc triều kiệt, các tàu cá gần như chỉ nằm yên. Còn những tàu cá muốn sửa chữa cũng chẳng thể vào xưởng đóng tàu nên đành đi nơi khác xa hơn. Và điều này khiến chi phí của ngư dân bị tăng thêm.

UBND huyện Đông Hòa đã bỏ kinh phí khoảng 120 - 150 triệu đồng/năm để nạo vét lòng sông, vận động người dân không lấn chiếm lòng sông, nhưng tình hình "đâu lại vào đấy". Khu neo đậu, tránh trú bão lạch sông Ngọn được quy hoạch đảm bảo cho 1.000 tàu cá có công suất 500 - 1.000 CV neo đậu, tránh trú bão an toàn. Vì vậy, chính quyền địa phương cần sớm tháo gỡ những vướng mắc, khơi thông lại luồng lạch, đảm bảo tàu thuyền ra vào thuận lợi, tạo điều kiện để dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, nhất là phát huy hiệu quả của âu thuyền tránh trú bão.

Phú Yên: Tàu cá bị chìm do cảng biển bị bồi lấp Phú Yên: Tàu cá bị chìm do cảng biển bị bồi lấp

VTV.vn - Trong lúc rời cửa biển Đông Tác để đi đánh bắt xa bờ thì tàu cá công suất 260 CV của một ngư dân thành phố Tuy Hòa, Phú Yên vỡ đáy và chìm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước