Khuyến cáo người chăn nuôi lợn không tái đàn ồ ạt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/02/2020 08:34 GMT+7

Anh Võ Văn Thắng, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam chờ bệnh dịch tả lợn châu Phi lắng dịu mới dám tái đàn mới. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

VTV.vn - Người dân không nên tái đàn ồ ạt dễ làm phát sinh dịch bệnh. Đây là khuyến cáo của tỉnh Bến Tre đến các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất sau khi hết dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài vệ sinh chuồng trại, đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, ngành chăn nuôi tỉnh cũng khuyến cáo người chăn nuôi khi nhập lợn về cần biết nguồn gốc rõ ràng. Việc tái đàn nên tiến hành từng bước theo đúng hướng dẫn tránh tình trạng mất kiểm soát. Sau 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm nếu âm tính thì mới tái đàn 100%. 

Hiện 64 xã của tỉnh đã công bố hết dịch.

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu Phi Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Sáng 10/2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT để bàn giải pháp hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước