Kiên Giang đề nghị dừng luồng đường thủy để ứng phó hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/02/2020 08:27 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn đề nghị cắt luồng giao thông đường thủy trên kênh Ông Hiển để giữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Thời gian đắp đập ngăn mặn là từ tháng 2 đến hết mùa khô, khoảng tháng 5/2020. Điều này sẽ giúp giữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân trong cả mùa khô. Trong thời gian này, tàu bè sẽ được chuyển sang một luồng khác. Bên cạnh đó, Công ty Cấp thoát nước tỉnh Kiên Giang đã chủ động lấy dự trữ nguồn nước ngọt và các giếng dự phòng sẵn có, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, mực nước tại trạm đầu nguồn và các trạm nội đồng ở tỉnh Kiên Giang đang giảm rất nhanh.

Việc cắt luồng giao thông này sẽ tác động như thế nào trong việc ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đã giải thích rõ hơn về đề nghị trên của tỉnh.


Tạm dừng cấp phép mới dự án xã hội hóa duy tu luồng tuyến đường thủy Tạm dừng cấp phép mới dự án xã hội hóa duy tu luồng tuyến đường thủy

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tạm dừng cấp phép các dự án xã hội hóa duy tu tuyến luồng hàng hải và đường thủy nội địa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước