Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Tết Việt cổ truyền

Đức Hạnh - Hồng Việt (VTV9)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 09:01 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội Tết Việt (Tet Festival) 2020 đã được khai mạc vào tối 3/1 tại công viên Lê Văn Tám, TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và ẩm thực Tết Việt.

Thông thường, người dân hay dùng từ "ăn Tết", nhưng đến với lễ hội Tết Việt, du khách trải nghiệm đón Tết với 5 hoạt động: ăn Tết, lễ Tết, chơi Tết, xem Tết và chợ Tết. Hình ảnh Tết xưa được tái hiện thông qua hoạt động sân khấu hóa nghệ thuật như: hò giã gạo, hô bài chòi, ông đồ viết chữ thư pháp ngày xuân. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội mua được nhiều đặc sản Tết của từng vùng miền khác nhau được bày bán trong lễ hội với gần 100 gian hàng.

Không chỉ đi chợ Tết, du khách có thể trải nghiệm những món ăn đậm đà hương vị Tết ở mỗi vùng của đất nước ngay tại lễ hội, thậm chí còn biết được cách trình bày một mâm cỗ Tết ở ba miền như thế nào. Đối tượng chính của Tết Việt chính là các gia đình, vì thế những hoạt động được xây dựng trên nền tảng để các thành viên trải nghiệm và cảm nhận, từ đó hình thành nên ý thức giữ gìn các nét văn hóa đang dần bị lãng quên trong ngày Tết.

Lễ hội Tết Việt (Tet Festival) 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 4/1 và hoàn toàn miễn phí.


Tái hiện Tết Việt trong lòng phố cổ Tái hiện Tết Việt trong lòng phố cổ

VTV.vn - Trong ngày 18/1/2020 (tức 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), các hoạt động văn hóa nhằm tái hiện Tết Việt sẽ diễn ra trong không gian văn hóa phố cổ và phố đi bộ Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước