Lính Mỹ phải điều trị sau vụ Iran tấn công tên lửa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/01/2020 06:00 GMT+7

Căn cứ không quân Al Asad ở Iraq bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa của Iran. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - 11 binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Al Asad ở Iraq đã phải sang Kuwait và Đức điều trị sau khi căn cứ này bị tên lửa Iran tấn công hôm 8/1.

Đây là thông tin do quân đội Mỹ xác nhận vào ngày 17/1. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, tuy không có quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Asad nhưng một số binh sỹ phải điều trị chấn động não do các vụ nổ gây ra bởi tên lửa Iran.

Trước đó, hôm 8/1, để trả đũa vụ Mỹ không kích giết chết tướng Qasem Soleimani, Iran đã bắn hàng chục tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào 2 căn cứ không quân tại Iraq có lính Mỹ đồn trú.


Mỹ cân nhắc các biện pháp trả đũa Iran sau vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ cân nhắc các biện pháp trả đũa Iran sau vụ tấn công căn cứ quân sự

VTV.vn - Sau khi Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Iraq bằng tên lửa, chính quyền Mỹ đã tính toán các biện pháp đáp trả đòn trả đũa của Iran.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước