Miền Trung khẩn cấp chống hạn cuối đông

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 06:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Trung Trung Bộ được dự báo là rất nghiêm trọng trong năm 2020.

Hàng chục nghìn ha đất trồng lúa tại khu vực Trung Trung Bộ có nguy cơ bị thiếu nước tưới hoặc buộc phải chuyển đổi sang trồng hoa màu thay thế. Tại tỉnh Bình Định, các hồ chứa nước hiện mới chỉ tích được khoảng 40% - 60% dung tích thiết kế, khiến việc sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020 rất khó khăn. Tỉnh Phú Yên cũng đang đứng trước nguy cơ bị hạn nặng và tình trạng xâm nhập mặn. 

Lãnh đạo các tỉnh miền Trung đã chỉ đạo khẩn cấp triển khai những giải pháp chống hạn, trong đó có việc vận hành liên hồ chứa trong mùa khô và sửa chữa công trình thủy lợi để đảm bảo tiết kiệm nước.


Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân

VTV.vn - Vụ Đông Xuân 2020 tiếp tục được dự báo rất khó khăn về nguồn nước, hiện nay các địa phương tại miền Trung đang triển khai nhiều phương án để ứng phó hạn hán và nhiễm mặn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước