Nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Trung Bộ

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 28/01/2015 14:28 GMT+7

Trên phạm vi cả nước có xu hướng thiếu hụt mưa và dòng chảy, xuất hiện khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ven khu vực biển Nam Bộ và miền Trung.

Nhận định về xu thế thời tiết và thủy văn mùa Đông - Xuân năm 2015, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, trên phạm vi cả nước có xu hướng thiếu hụt mưa và dòng chảy, xuất hiện khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ven khu vực biển Nam Bộ và miền Trung. Đặc biệt, mùa khô ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ kéo dài tới tháng 8, tháng 9.

Vì vậy, nhiều khả năng tình trạng khô hạn xảy ra trên diện rộng, xâm nhập mặn vùng cửa sông sớm và sâu nên nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ lớn hơn so với năm 2013. Dự báo tổng lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 4 tại Bắc Bộ có khả năng thiếu hụt từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm và ở khu vực Trung Bộ thiếu hụt khoảng 20 - 40%.

Tháng 1 - tháng 4 là thời kỳ mùa khô ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nên mưa không nhiều. Đến khoảng đầu tháng 5 mới có khả năng xuất hiện mưa đầu mùa ở các khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước