Monsanto thừa nhận sử dụng thuốc trừ sâu trái phép tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 07:23 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Công ty công nghệ sinh học Monsanto đã thừa nhận việc sử dụng trái phép thuốc trừ sâu độc tính cao trong một vụ kiện tại bang Hawaii, Mỹ.

Công ty Monsanto phải bồi thường thiệt hại 10 triệu USD.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh công ty này đang phải đối mặt với loạt vấn đề pháp lý tương tự về thuốc diệt cỏ Roundup có chứa hóa chất gây ung thư. Monsanto cho biết, công ty này đã phun thuốc trừ sâu Penncap-M lên các hạt giống ngô và những cây trồng khác tại một cơ sở thử nghiệm tại Hawaii. 

Đáng chú ý, loại thuốc trừ sâu trên đã bị Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cấm từ năm 2013 do có chứa chất độc gây tổn hại thần kinh.

Monsanto tiếp tục đối mặt phán quyết yêu cầu bồi thường Monsanto tiếp tục đối mặt phán quyết yêu cầu bồi thường Biểu tình chống hoạt động phá hoại môi trường của Monsanto Biểu tình chống hoạt động phá hoại môi trường của Monsanto Diễu hành phản đối Tập đoàn Monsanto-Bayer sản xuất chất độc da cam Diễu hành phản đối Tập đoàn Monsanto-Bayer sản xuất chất độc da cam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước