Một số bang tại Mỹ bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 26/04/2020 08:57 GMT+7

VTV.vn - Áp lực khủng hoảng kinh tế buộc chính quyền Mỹ phải đưa ra kế hoạch sớm mở cửa. Theo đó, một số bang tại Mỹ đã bắt đầu cho phép các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại.

Anh Thomas đã mở tiệm cắt tóc trở lại vào hôm qua (25/4). Tuy nhiên, cách thức kinh doanh không còn như cũ, khách hàng muốn cắt tóc phải hẹn trước. Tông đơ, ghế ngồi liên tục được vệ sinh, xịt khuẩn.

Geogia là tiểu bang đầu tiên tại Mỹ cho phép các cơ sở như nhà hàng, tiệm cắt tóc, phòng tập gym… mở cửa trở lại. Ít nhất 16 bang ở Mỹ đã chính thức công bố kế hoạch mở cửa theo lộ trình 3 giai đoạn của chính quyền.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump vừa ký đạo luật bổ sung thêm 310 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ khi có thêm 4,3 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua.

Chính quyền Mỹ cho biết, việc mở cửa kinh tế trở lại tại một số bang đã phần nào mang lại sự phấn khích cho người dân, nhưng không đồng nghĩa với buông lỏng cảnh giác. Tại một số cửa hàng, để an toàn, khách hàng muốn mua phải đặt trước, đến mang đi và không được vào cửa hàng.

Mở cửa nền kinh tế: Quyết định khó khăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump Mở cửa nền kinh tế: Quyết định khó khăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VTV.vn - Mở cửa kinh tế ngay hay chưa, đồng bộ hay từng phần là quyết định lớn nhất trong nhiệm kỳ công táccủa Tổng thống Mỹ Donald Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước