Mỹ cam kết viện trợ 100 triệu USD ngăn chặn virus Corona

Trường Sơn - Công Tùng - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 09/02/2020 10:01 GMT+7

VTV.vn - Mỹ vừa tuyên bố sẽ trích ngân sách hỗ trợ Trung Quốc và các nước kiểm soát dịch bệnh.

Hàng loạt quốc gia, tổ chức quốc tế trên toàn cầu đã có các hoạt động hỗ trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn dịch bệnh do virus Corona mới. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc ứng phó với dịch bệnh do virus nCoV gây ra. Hiện Mỹ đang thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ Trung Quốc và các nước để ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Cam kết viện trợ được đưa ra ngay sau khi Bắc Kinh chỉ trích phản ứng của Washington gây lo lắng cho cộng đồng quốc tế. Cụ thể, Mỹ đang áp dụng biện pháp tạm thời cấm nhập cảnh người nước ngoài vào Mỹ nếu trước đó 14 ngày đã đến Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho rằng, đây là biện pháp cần thiết để ngăn dịch bệnh đang lây lan tại nước này.

Chính quyền Mỹ cho biết đã quyên góp gần 18 tấn vật tư y tế cho Trung Quốc gồm: khẩu trang, áo choàng, gạc và mặt nạ phòng độc. Hàng trăm triệu USD được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Mỹ như: Apple, Quỹ Bill & Melinda Gates mạnh tay quyên góp hỗ trợ các quốc gia đối phó với dịch bệnh.

Để phòng chống dịch bệnh nCoV, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cộng đồng quốc tế đã đưa ra kế hoạch trị giá 675 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 2 - 4/2020 để hỗ trợ các nước tiến hành những biện pháp y tế ứng phó với sự lây lan của căn bệnh nguy hiểm này.


Trung Quốc cho phép chuyên gia Mỹ vào hỗ trợ dập dịch Trung Quốc cho phép chuyên gia Mỹ vào hỗ trợ dập dịch

VTV.vn - Trung Quốc đã cho phép các chuyên gia y tế Mỹ vào nước này để hỗ trợ ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước