Mỹ thúc đẩy nghiên cứu vaccine phòng chủng virus Corona mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/02/2020 20:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ thuộc Đại học Purdue khẳng định, mất khoảng 1 năm nữa mới có thể phát hành rộng rãi vaccine phòng chủng mới của virus Corona.

Nhóm này đang dẫn đầu trong các nghiên cứu cấu trúc nguyên tử của chủng virus Corona mới. Theo các nhà khoa học Mỹ, chủng virus này khá giống với virus gây bệnh SARS, từng xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc năm 2002 và lan sang 37 quốc gia, khiến 750 người tử vong. 

Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về các ca nhiễm bệnh để có cơ sở nghiên cứu tốt hơn. 

Các nhà khoa học Mỹ nhận định sẽ mất 3 tháng để thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, đánh giá sự an toàn của vaccine, sau đó thêm 3 tháng thử nghiệm giai đoạn 2 xác định liều lượng tối ưu cho thử nghiệm lâm sàng, chứng minh tính an toàn của vaccine.

Dịch do virus Corona xuất hiện tại toàn bộ 31 tỉnh thành của Trung Quốc Dịch do virus Corona xuất hiện tại toàn bộ 31 tỉnh thành của Trung Quốc

VTV.vn - Tân Hoa Xã xác nhận toàn bộ 31 tỉnh thành và khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc đều đã ghi nhận các ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước