Năm 2019, số vụ doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản tăng sau 11 năm

Quang Hưng - Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 09:54 GMT+7

VTV.vn - Số vụ doanh nghiệp Nhật Bản phá sản trong năm 2019 đã tăng sau 11 năm kể từ "cú sốc" Lehman vào năm 2008.

Nếu phân loại theo lĩnh vực kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh lĩnh vực quán ăn, quán cà phê, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp có số vụ phá sản nhiều nhất. Tình trạng dân số giảm và già hóa dân số đang làm thay đổi nhu cầu dịch vụ trong các lĩnh vực này

Báo Kyodo dẫn số liệu từ Tokyo Shoko Research, trung tâm điều tra tín dụng lớn thứ hai tại Nhật Bản, cho thấy, số doanh nghiệp phá sản năm 2019 là 8.383 vụ, tăng 1,8% so với với năm 2018, đây là lần đầu tiên sau 11 năm số doanh nghiệp phá sản tăng. Năm 2008, sau "cú sốc" Lehman, số doanh nghiệp phá sản của Nhật Bản đạt đỉnh với khoảng 12.700 vụ. Tháng 12/2009, Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng Luật Thuận lợi hóa tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phép các doanh nghiệp khó khăn được chậm trả nợ, dẫn đến các vụ phá sản giảm đi sau đó.

Theo báo Nikkei, trong số các vụ phá sản vào năm 2019, số lượng phá sản do thiếu lao động tăng nhanh nhất với 426 vụ, cao nhất kể từ khi thống kê vào năm 2013. Trong 426 vụ phá sản do thiếu lao động, có tới 60% là do không có người thừa kế, kế nhiệm. Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng khi dự báo đến năm 2025, số chủ doanh nghiệp trên 70 tuổi chưa có người kế nhiệm chiếm hơn một nửa.


Doanh nghiệp phá sản do thiếu lao động tăng nhanh tại Nhật Bản Doanh nghiệp phá sản do thiếu lao động tăng nhanh tại Nhật Bản

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm 2019, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản vì thiếu lao động là 227 doanh nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước