Nga đối phó với việc Mỹ điều thêm quân tới Ba Lan

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 07:46 GMT+7

VTV.vn - Mỹ sẽ điều động thêm 1.000 binh sỹ từ Đức sang Ba Lan để cùng bố trí một "căn cứ tầm cỡ trên thế giới".

Tuyên bố này được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc gặp mới đây với người đồng cấp Ba Lan tại Nhà Trắng. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, phía Nga cho rằng, động thái này là có ý đồ đe dọa và sẽ có biện pháp đối phó. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, quyết định của Mỹ điều thêm binh sỹ tới Ba Lan cho thấy dấu hiệu của sự chuẩn bị triển khai quân quy mô lớn tiếp theo, vì vậy Nga không thể không tính đến kế hoạch phòng thủ.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Nga Vladimir Shamanov cho rằng, hành động của Mỹ đang làm trầm trọng hơn tình hình ở khu vực biên giới với Nga và không loại trừ máy bay không người lái của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Chuyên gia Nga cảnh báo, trong trường hợp xung đột xảy ra, lãnh thổ Ba Lan sẽ trở thành chiến trường nếu có cuộc tấn công nào đó nhằm vào Nga.

Việc triển khai quân lần này kết hợp việc Lầu Năm Góc đang xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan khiến Moscow không khỏi lo ngại về mối đe dọa mới của Mỹ và NATO ở khu vực biên giới. Tổng thống Nga Putin mới đây cũng thừa nhận, mối quan hệ Nga - Mỹ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.


Mối quan hệ Nga và Mỹ đang ngày càng xấu đi Mối quan hệ Nga và Mỹ đang ngày càng xấu đi

VTV.vn - Tuyên bố này được Người đứng đầu Điện Kremly đưa ra khi hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đang cùng chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước