Mỹ cân nhắc trừng phạt dự án khí đốt của Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 10:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Mỹ vẫn đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức.

Thông tin trên là cảnh báo mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Năm 2018, Tổng thống Trump từng tuyên bố rằng, đường ống này sẽ khiến Đức ngày càng bị chi phối bởi hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga. Washington hiện đang tìm cách thay thế nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang châu Âu bằng việc xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ.

Về phần mình, Nga và Đức khẳng định Dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án kinh tế thuần túy. Dự án này hiện đang được xây dựng bởi công ty năng lượng Gazprom của Nga, với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp châu Âu như Royal Dutch Shell và Wintershall.

NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 NATO bất đồng về dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/5 cho biết, không có sự đồng thuận trong NATO về dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước