Nga khẳng định không tham gia chạy đua vũ trang với Mỹ

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 21/08/2019 07:39 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga cho rằng động thái thử tên lửa hành trình của Mỹ đang khiến tình hình trở nên căng thẳng, nhưng Moscow sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang với Washington.

Chỉ vài tuần sau khi chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga, Mỹ mới đây đã thử tên lửa hành trình tầm trung. Vụ việc đã nhận sự chỉ trích mạnh mẽ từ Nga. Moscow cho rằng Washington đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản này.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, việc thử tên lửa Tomahawk xảy ra chỉ 16 ngày sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Điều này cho thấy, rõ ràng việc phát triển các hệ thống liên quan đã được Mỹ tiến hành từ lâu. Để chuẩn bị rút khỏi hiệp định, Mỹ đã triển khai các hoạt động thiết kế thử nghiệm và nghiên cứu khoa học. Theo ông Ryabkov, Nga cũng lưu ý việc phóng tên lửa được thực hiện bằng bệ phóng Mk41, một bệ phóng đa năng có thể dùng để phóng không chỉ các tên lửa đánh chặn SM-3 mà cả tên lửa hành trình các loại, trong đó có cả loại đất đối đất, hạm đối hạm.

Người phát ngôn Điện Kremly Dmitry Peskov khẳng định, việc Mỹ nhanh chóng triển khai phóng tên lửa trước đây từng bị cấm theo Hiệp ước INF là bằng chứng cho thấy, Washington ngay từ ban đầu đã chuẩn bị mọi thứ để phá vỡ hiệp ước này.


Mỹ thử tên lửa hành trình sau khi rút khỏi INF Mỹ thử tên lửa hành trình sau khi rút khỏi INF

VTV.vn - Chỉ ơn 2 tuần sau khi Mỹ chính thức rút khỏi INF, Lầu Năm Góc đã thử nghiệm phóng tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 500km từ bang California.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước