Nga, Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp “nhổ tận gốc” các phần tử khủng bố tại Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2019 07:03 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã vạch ra các biện pháp phối hợp bổ sung nhằm nhổ tận gốc các phần tử khủng bố tại Idlib, Syria.

Ngày 27/8, phát biểu tại cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow và Ankara quan ngại về cuộc chiến đang leo thang tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, đồng thời hai nước sẵn sàng có những bước đi để xoa dịu căng thẳng.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh rằng Syria cần được duy trì là một quốc gia thống nhất.

Quân đội Syria mở hành lang nhân đạo ở Idlib Quân đội Syria mở hành lang nhân đạo ở Idlib

VTV.vn - Ngày 22/8, quân đội Syria thông báo mở hành lang nhân đạo ở tỉnh Idlib để đưa dân thường ra khỏi khu vực đang diễn ra chiến sự ác liệt này đến khu vực giới tuyến quân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước