Ngành du lịch châu Á tổn thất nặng nề do dịch viêm phổi cấp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/01/2020 07:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngành du lịch châu Á có thể bị tổn thất lên tới gần 3,5 tỷ USD vì dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế thuộc Đại học Rangsit (Thái Lan) cho rằng, những tác động của dịch viêm phổi cấp lần này sẽ nặng nề hơn cả dịch SARS năm 2003. 

Nhiều nước trong khu vực có nguồn thu lớn từ du lịch, đặc biệt có đóng góp của du khách Trung Quốc sẽ không thể hồi phục tăng trưởng ở mức trung bình 6% trong năm 2020 như dự kiến. Trong khi đó, riêng tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới 5,8%.

Trung Quốc đóng cửa nhiều điểm vui chơi vì dịch bệnh viêm phổi cấp Trung Quốc đóng cửa nhiều điểm vui chơi vì dịch bệnh viêm phổi cấp

VTV.vn - Tại Trung Quốc, các nhà chức trách trong ngày 25/1 đã hủy nhiều sự kiện đón Tết Nguyên đán và đóng cửa những địa điểm du lịch lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước