Nghêu chết trắng bãi, ngư dân bất lực

Anh Đào - Xuân Hoàng - Anh Thư-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 08:56 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2012 đến nay, chưa năm nào ngư dân nuôi nghêu tại tỉnh Tiền Giang lại chứng kiến cảnh nghêu chết nhiều như hiện nay.

Xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, nơi có diện tích nuôi nghêu lớn nhất tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm này đã ghi nhận nhiều bãi nghêu thiệt hại đến 90%. Tuy nghêu chết cao điểm vào khoảng nửa tháng trước nhưng xác nghêu vẫn đầy trên bãi nuôi, điều này cho thấy mức độ thiệt hại nặng nề trong năm nay.

Xã Tân Thành hiện thả nuôi trên 1.500ha nghêu với hơn 150 hộ tham gia. Tình trạng nghêu chết không phải là chuyện hiếm trong những năm trước, nhưng thực tế thiệt hại kéo dài trên diện rộng và chưa có dấu hiện dừng lại như năm nay là cá biệt. Với 1ha nghêu, bình quân người dân đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Năm nay, với thiệt hại trên 60%, người dân coi như bị lỗ vốn. Bên cạnh đó, từ sau Tết đến nay, thương lái không dám thu mua nghêu, khiến nhiều người nuôi trắng tay.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần đến các bãi nghêu ở Tân Thành để lấy mẫu về kiểm nghiệm nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác khiến nghêu chết nghiêm trọng như thế này. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, ngư dân nên theo dõi sát tình hình, vệ sinh bãi nuôi thường xuyên để hạn chế ô nhiễm hữu cơ khiến nghêu chết nhiều thêm.


Bến Tre: Nghêu chết đã lên đến hàng trăm ha Bến Tre: Nghêu chết đã lên đến hàng trăm ha

VTV.vn - Tại Bến Tre đang xảy ra tình trạng nghêu chết hàng loạt, diện tích nghêu chết đã lên tới hàng trăm ha, thiệt hại ước tính ban đầu hơn 50 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước