Người tiêu dùng châu Âu ngày càng ưa chuộng bia, rượu không cồn

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 09:58 GMT+7

VTV.vn - Trong vài năm trở lại đây, tại châu Âu, ngày càng có nhiều người bỏ rượu bia truyền thống, chuyển sang uống bia và rượu đã tách cồn.

Trên thị trường châu Âu, từ hai năm nay ngày càng có thêm nhiều loại bia rượu không cồn. Vẫn là những nhãn hiệu quen thuộc, hình dáng lon bia, chai rượu như cũ nhưng người tiêu dùng khi uống vào không say, không đỏ mặt, không sợ cảnh sát đo nồng độ cồn bởi hàm lượng cồn là 0, hoặc nhiều nhất là 0,5 độ.

Một tạp chí ẩm thực của Anh số tháng 1/2020 có bài "Những đồ uống không cồn hay ít cồn ngon nhất cho năm 2020" giới thiệu 6 loại rượu không cồn, là rượu chưng cất theo cách thông thường, nhưng sau đó thêm công đoạn tách bỏ cồn. Mùi vị rượu vẫn vậy nhưng không còn hàm lượng cồn. Trang kế tiếp liệt kê 5 loại bia không cồn hoặc ít cồn đang được thị trường ưa chuộng nhất. Dòng rượu và bia không cồn đang tăng trưởng rất tốt, chiếm dần thị phần của đồ uống có cồn.

Trên thực tế, công nghệ tách cồn hiện đã được hoàn thiện. Tờ Politiken tại Đan Mạch cho biết, người ta đã làm thí nghiệm mang bia từ 0 - 0,5 độ cồn ra mời những người sành bia, nhưng không nói đó là bia không cồn, đa số người uống đều khen ngon và không nhận thấy sự khác biệt so với bia truyền thống. Doanh số bia không cồn tại Đan Mạch đã tăng 31,6% trong một năm và tăng gấp 4 lần so với cách đây 5 năm.


Quán rượu đầu tiên tại Ireland nói không với đồ uống có cồn Quán rượu đầu tiên tại Ireland nói không với đồ uống có cồn

VTV.vn - Một quán rượu ở thủ đô Dublin của Ireland đang thu hút sự chú ý của nhiều người bởi nơi đây phục vụ nhiều loại rượu, bia đặc biệt không chứa cồn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước