Bia không cồn được khuyến khích tại Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/06/2017 06:32 GMT+7

VTV.vn - Doanh số bán bia không cồn tại Nga đã tăng 12% trong năm ngoái.

Bên cạnh hạn chế khói thuốc, Chính phủ Nga còn thúc đẩy chính sách hạn chế tiêu thụ bia rượu. Một trong những sáng kiến chính là phát triển một loại bia uống không say - bia không cồn.

Doanh số bán bia không cồn đã tăng 12% trong năm ngoái. Một trong những lý do thúc đẩy tăng trưởng chính là giá. Giá bán bia không cồn được hỗ trợ thuế, nên rẻ hơn nhiều so với giá bia bình thường. Bên cạnh đó là sự thay đổi xu hướng của người tiêu dùng Nga. Hãng thống kê Nielsen cho biết, ngày càng nhiều người Nga lựa chọn bia không cồn vì những tác động tích cực tới sức khỏe.

Hãng tin Reuters cho biết, so với các nước châu Âu như Đức hay Pháp, tỉ lệ sử dụng bia không cồn của Nga vẫn ở mức thấp. Chính vì vậy, Chính phủ Nga đặt mục tiêu tiếp tục hỗ trợ, tăng thị phần loại đồ uống này trong những năm tới.

Mexico vượt Đức trở thành nước sản xuất bia lớn thứ tư thế giới Mexico vượt Đức trở thành nước sản xuất bia lớn thứ tư thế giới

VTV.vn - Mexico đã vượt qua Đức và trở thành nước sản xuất bia lớn thứ tư thế giới với sản lượng 10,5 tỷ lít trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước