Nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại Khánh Hòa

TH Khánh Hòa-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 08:24 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tháng nay, một số khu vực tại Khánh Hòa không có mưa, các cánh rừng đang trong mức cảnh báo cháy xấp xỉ cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng nhà nước cùng các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện phương án phòng chống cháy rừng; hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng có thể xảy ra.

Cánh rừng phòng hộ hơn 120ha nằm ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ngay từ đầu mùa khô, nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng đã được tính đến, cùng với 2.000ha rừng khác.

Trong số 60.000ha rừng dễ cháy, phần lớn thuộc các Ban quản lý rừng có mật độ dày, diện tích liền vùng lớn nên dễ dẫn đến cháy lan. Bên cạnh đó, một số cánh rừng chưa được giảm vật liệu cháy trong mùa khô này. Đây là vấn đề mà tỉnh đặc biệt quan tâm, bởi năng lực bảo vệ rừng của một số chủ rừng nhà nước vẫn còn hạn chế.

Hầu hết địa phương tại Khánh Hòa đang có mức cảnh báo cháy rừng cấp 2, cấp 3. Do đó, các ngành chức năng và chủ rừng cần tranh thủ thời gian này hoàn thành công tác chuẩn bị, phương án phòng chống cháy rừng trước khi bước vào những tháng cao điểm cháy rừng.

Quảng Trị triển khai phòng chống cháy rừng từ cộng đồng Quảng Trị triển khai phòng chống cháy rừng từ cộng đồng

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ cộng đồng, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa rừng trồng và rừng tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước