Nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường nghìn tỷ Nguyễn Xiển - Xa La

Nguyệt Anh - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 09:52 GMT+7

VTV.vn - Tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La (Hà Nội) vừa được thông xe cách đây 3 tuần, nhưng chưa kịp vui mừng với kỳ vọng đi lại thuận lợi hơn, người dân đã lại thất vọng.

Nguyên nhân là do trên tuyến Nguyễn Xiển - Xa La nối đường vành đai 3 với đường Xa La vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, tiềm ẩn những nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông.

Tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La được đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Sau 8 năm thi công, tuyến đường cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1/2020. Dù đã có biển báo làn đường dành cho ô tô, làn đường dành cho xe máy, xe máy vẫn đi cùng làn đường dành cho ô tô. Hiện đường chưa rải xong thảm, vật liệu xây dựng và rác vẫn ngổn ngang trên đường, mặt đường gồ ghề, khấp khỉu. Tín hiệu đèn ở các ngã tư cũng chưa có. Vào ban đêm, tầm nhìn của lái xe bị hạn chế.

Trước hiện trạng như trên, một câu hỏi đã được đặt ra: Nếu xảy ra tai nạn, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm, chủ đầu tư, đơn vị thi công, cơ quan quản lý công trình, hay kể cả những cá nhân thi công công trình và tham gia quản lý cũng phải bị truy cứu trách nhiệm?


Cây chết khô trên đường Nguyễn Xiển: Sở Xây Dựng Hà Nội nói gì? Cây chết khô trên đường Nguyễn Xiển: Sở Xây Dựng Hà Nội nói gì?

VTV.vn - Mặc dù chỉ mới trồng được 5 tháng, nhưng đến nay hàng trăm cây xanh trên đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yên, Hà Nội đã chết khô.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước