Nhật Bản cân nhắc điều binh sĩ tới eo biển Hormuz

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/07/2019 06:45 GMT+7

Iran liên tục dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz để trả đũa áp lực của Mỹ. (Ảnh: FP)

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc điều binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ tới Trung Đông, theo lời kêu gọi tham gia liên quân của Mỹ.

Đảng cầm quyền LDP của Nhật Bản cho rằng có thể ngay lúc này Nhật Bản sẽ chưa triển khai quân tới eo biển Hormuz, nhưng trong tương lai gần sẽ cân nhắc nghiêm túc vấn đề này. 

80% tàu chở dầu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, vì vậy, việc đảm bảo an ninh tại khu vực được cho là cần thiết. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang đứng trước một quyết định rất nhạy cảm khi nó có thể khơi dậy một phong trào phản đối mạnh mẽ trong dư luận.

Liên tiếp xảy ra sự cố tại khu vực eo biển Hormuz Liên tiếp xảy ra sự cố tại khu vực eo biển Hormuz

VTV.vn - Các vụ việc làm dấy lên quan ngại về an ninh tại tuyến đường biển được ví như mạch máu năng lượng của thế giới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước