Nhật Bản tăng cường hàng rào kiểm soát dịch viêm phổi cấp

Đức Cường, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 22/01/2020 10:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/1, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch viêm phổi cấp, trong đó ưu tiên hàng đầu là tăng cường giám sát tại các sân bay.

Theo thông báo của chính phủ Nhật Bản, nước này sẽ tăng cường hàng rào kiểm tra với những người nhập cảnh, kể cả những người Nhật Bản trở về từ các khu vực có dịch như Vũ Hán, Thượng Hải của Trung Quốc. Trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu viêm phổi, người nhập cảnh phải được đưa thẳng đến các trung tâm y tế công lập, đồng thời những người đi cùng chuyến bay cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo với các công ty lữ hành, yêu cầu các công ty này cung cấp thông tin đầy đủ về những người sẽ đến Nhật Bản, cũng như đề nghị khách du lịch hợp tác với nhà chức trách Nhật Bản.

Cùng với việc tăng cường hàng rào kiểm soát dịch ở các sân bay, Chính phủ Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân cần tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi ra đường và thường xuyên rửa tay. Những biện pháp này được cho rằng có thể giảm bớt nguy cơ lây nhiễm của virus corona mới.

Mỹ xác nhận ca đầu tiên nhiễm dịch viêm phổi mới Mỹ xác nhận ca đầu tiên nhiễm dịch viêm phổi mới

VTV.vn - Theo thông tin từ Cơ quan quản lý và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, Mỹ cũng đã xuất hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm dịch viêm phổi mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước