Nhiều quốc gia tăng cường sàng lọc phòng bệnh viêm phổi cấp

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 21/01/2020 19:59 GMT+7

VTV.vn - Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản cho tới Australia... bắt đầu ban bố cảnh báo ở mức cao và sử dụng máy quét thân nhiệt để sàng lọc tại các sân bay.

Việc làm này được thực hiện khẩn trương trong bối cảnh loại virus nguy hiểm gây viêm phổi cấp đã được xác nhận là có thể lây từ người sang người.

Tại sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, một hệ thống sàng lọc bằng camera nhiệt và khử trùng gắt gao sẽ hoạt động bất kể ngày đêm, kể cả trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại sân bay của Hong Kong (Trung Quốc), những hành khách đến từ Vũ Hán đều phải điền vào bản khai y tế và sẽ phải đối mặt với mức phạt có thể lên tới 6 tháng tù nếu không khai báo các triệu chứng.

Còn tại Australia, giới chức y tế bang Queensland đã cách ly 1 người trở về từ Vũ Hán có các triệu chứng đáng nghi.

Theo các số liệu cập nhật chiều tối 21/1, khoảng 300 người đã nhiễm virus ở Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, trong đó 6 ca tử vong ở Trung Quốc. Tình hình càng đáng ngại hơn khi hàng trăm triệu du khách Trung Quốc sẽ đi lại trong nước và cả nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ tuần này.

Trung Quốc: Dịch viêm phổi bùng phát, các công ty bán khẩu trang ăn nên làm ra Trung Quốc: Dịch viêm phổi bùng phát, các công ty bán khẩu trang ăn nên làm ra Lo ngại bệnh viêm phổi cấp lây lan nhanh tại Trung Quốc Lo ngại bệnh viêm phổi cấp lây lan nhanh tại Trung Quốc Việt Nam đối phó với dịch bệnh viêm phổi mới như thế nào? Việt Nam đối phó với dịch bệnh viêm phổi mới như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước