Nhiều vấn đề cần làm rõ trong tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 09:57 GMT+7

VTV.vn - BQL Công viên nước Thanh Hà cho rằng đơn vị thực hiện cưỡng chế đã phá toàn bộ các hạng mục, tài sản có giá trị có thể tái sử dụng, gây thiệt hại cho DN cả trăm tỷ đồng.

Công viên nước Thanh Hà, một công trình hơn 3 ha trong khu đô thị mới Thanh Hà, Hà Nội, vừa bị cưỡng chế tháo dỡ ngay trước Tết. Nguyên nhân là do công trình này chưa có giấy phép xây dựng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đã tính toán để chuyển toàn bộ hạng mục này đi chỗ khác, tuy nhiên, các thiết bị tài sản đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Theo luật sư Lê Văn Kiên, việc sai phạm của chủ đầu tư Công viên nước Thanh Hà đã rõ vì đây là công trình xây dựng không có giấy phép. Luật sư nhấn mạnh, quy trình xử lý công trình sai phạm của chính quyền quận Hà Đông là đúng quy định pháp luật, tuy nhiên, theo luật sư, vấn đề lại nằm ở quá trình cưỡng chế tháo dỡ.

Về phần mình, đại diện UBND quận Hà Đông khẳng định, toàn bộ quy trình thực hiện đều đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Khoản B điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính nếu rõ, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép. Cùng với đó là khoản 5 điều 3 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng hướng dẫn cụ thể việc thi hành này. Tất cả đều không cho phép phá dỡ hay phá hủy toàn bộ công trình kể cả khi đương sự không chấp hành việc tự tháo dỡ.

Cưỡng chế công viên nước Thanh Hà Cưỡng chế công viên nước Thanh Hà

VTV.vn - Tính đến hết sáng nay (15/1), khoảng 1/5 khu vui chơi trong công viên nước Thanh Hà đã bị tháo dỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước