"Nóng" tình trạng bạo lực học đường ngày một gia tăng tại Nga

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 10:10 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần qua, báo chí Nga đã lên tiếng cảnh cáo về tình trạng bạo lực học đường đang ngày một gia tăng tại quốc gia này.

Hơn một nửa học sinh tại Nga đang phải đối mặt với vấn nạn bạo lực học đường. Đây là kết quả nghiên cứu do một trung tâm phân tích số liệu xã hội tại Nga công bố. Điều này đang khiến không ít phụ huynh và các chuyên gia giáo dục lo lắng.

Theo nhiều tờ báo Nga, bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối trong giới thanh thiếu niên khi cứ 2 học sinh thì có 1 em là nạn nhân bị quấy rối hay bắt nạt. Và có khoảng 30% trường hợp chịu đựng và im lặng. Cùng với những số liệu này, tờ Kommersant nhận định: "Bạo lực học đường ở Nga gia tăng nhanh và nhiều gấp 5 lần so với hình dung của các nhà giáo dục". Báo Sự thật Thanh niên cũng lên tiếng, đã đến lúc phải can thiệp khi đưa ra những câu chuyện về bạo lực trường học và bạo hành gia đình.

Theo phân tích từ hãng tin Lenta, chế diễu, cô lập, bạo lực, mọi thứ có thể bắt đầu từ những thứ liên quan đến hình dáng, quần áo và quốc tịch. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng bạo lực học đường là do sự chuyển biến về tâm lý tuổi mới lớn với tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Từ bạo lực học đường có thể dẫn đến tội phạm vị thành niên. Tổng Công tố Liên bang Nga mới đây đã đề xuất việc hạn chế đăng tải tin tức về tội phạm vị thành niên nhằm ngăn chặn sự tái diễn của các hành vi bạo lực. Điều này cũng có nghĩa là sẽ phải thay đổi Luật Báo chí Nga.

1/2 thanh thiếu niên thế giới trải qua bạo lực học đường 1/2 thanh thiếu niên thế giới trải qua bạo lực học đường

VTV.vn -Theo báo cáo UNICEF công bố, nửa số thanh thiếu niên trên thế giới trong độ tuổi từ 13-15 đang phải trải qua bạo lực học đường, các em bị đánh và bị bắt nạt thường xuyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước