Nước sông Mekong ở Thái Lan xuống mức thấp kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/12/2019 08:45 GMT+7

Mực nước sông Mekong chảy qua tỉnh Nakhon Phanom chỉ ở khoảng 1m.

VTV.vn - Mới đây, mực nước sông Mekong chảy qua khu vực tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan đã ở mức thấp kỷ lục. Theo số liệu đo đạc, mực nước tại địa phương này hiện chỉ khoảng 1m.

Đây là mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Đáng lo ngại, tình trạng này cũng xuất hiện sớm hơn so với những năm trước.

Màu nước chuyển từ vàng nâu sang xanh lục. Nước cạn làm xuất hiện các cồn cát giữa lòng sông, gây ảnh hưởng đến sự di chuyển của tàu bè. 

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này sẽ dẫn đến hạn hán nghiêm trọng, có thể phá hủy hệ sinh thái và khiến các loài sinh vật trong sông Mekong có nguy cơ tuyệt chủng; tác động tiêu cực đến nông nghiệp, đời sống người dân khu vực.

Người dân Thái Lan lo lắng vì nước sông Mekong chuyển màu Người dân Thái Lan lo lắng vì nước sông Mekong chuyển màu

VTV.vn - Nước sông Mekong đoạn chảy qua địa phận tỉnh Nakhon Phanom thuộc miền Đông Bắc Thái Lan đã đổi sang màu xanh lục lạ mắt thay vì màu nâu như truyền thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước