OPEC cân nhắc khả năng cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 06:21 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC)

VTV.vn - Hôm qua (5/12), các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bắt đầu nhóm họp ở Vienna (Áo).

Theo các nguồn tin, các nước OPEC có khả năng sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ hơn nữa do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và nguồn cung dồi dào đang gây sức ép lên giá dầu.

Việc cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày đã được nhất trí vào tháng 12. Tuy nhiên, phát biểu ngày 3/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer Ghadban đã đề nghị một số thành viên tăng mức cắt giảm sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày. 

Năm 2017, OPEC và và các nước sản xuất dầu khác đã cắt giảm sản lượng để đối phó với việc sản lượng của Mỹ, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới hiện nay, tăng mạnh. Dự kiến, các nước thành viên OPEC sẽ họp với Nga và các nước sản xuất khác vào ngày hôm nay (6/12).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước