Phổi tự chữa lành tổn thương sau khi ngừng hút thuốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 09:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Amaly Stock)

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra lá phổi có khả năng "kỳ diệu", có thể tự hồi phục các tổn thương do hút thuốc lá.

Tuy nhiên phép màu này chỉ xuất hiện khi bạn từ bỏ thói quen tai hại này. Theo kết quả được công bố trên tạp chí Nature, khi một người bỏ thuốc lá, nhiều tế bào phổi của họ sẽ tự sửa chữa các phần ADN bị biến đổi, thậm chí hồi phục hoàn toàn. 

Cụ thể, có tới 40% tế bào phổi của họ trở về trạng thái giống như của người chưa từng hút thuốc bao giờ. Sự hồi phục này diễn ra ngay cả đối với người đã từng hút 1 gói thuốc lá mỗi ngày trong suốt 40 năm. 

Các nhà khoa học cũng cho biết, khi ngừng hút thuốc, nguy cơ mắc ung thư phổi cũng giảm mạnh.

Lá phổi trắng đục của nữ sinh 19 tuổi hút thuốc lá điện tử Lá phổi trắng đục của nữ sinh 19 tuổi hút thuốc lá điện tử

VTV.vn - Claire Chung 19 tuổi, phổi bị tổn thương nặng nề do hút thuốc lá điện tử, với các mô có màu trắng đục thay vì đen như bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước