Sẵn sàng triển khai dự án Cái Lớn - Cái Bé

Anh Thư (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 11:24 GMT+7

VTV.vn - Khu vực thi công cống đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và được người dân đồng thuận cao. Công tác chuẩn bị kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu cũng đã được hoàn tất.

Việc xây dựng công trình thủy lợi kiểm soát trên sông Cái lớn tại ĐBSCL đã được Chính phủ đặt ra từ năm 2006. Đến nay, trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đe dọa đến sự tồn vong của ĐBSCL, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, góp ý của các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, cuối năm 2018, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1. Việc sẵn sàng các yếu tố để triển khai công trình này đang được kỳ vọng tạo ra sự phát triển bền vững cho khu vực.

Trước khi phê duyệt dự án này, hàng loạt các cuộc hội thảo đánh giá ở nhiều khía cạnh cả về tác động môi trường cũng như xã hội đã được Bộ NN&PTNT và các bên liên quan thực hiện một cách thận trọng, kỹ lưỡng.

Dự án có tổng vốn đầu tư  3.309 tỷ đồng. Giai đoạn 1 là xây dựng cống Cái Lớn - Cái Bé và hệ thống đê nối hai cống với QL61. Khi hoàn thành vào năm 2021, khoảng 380.000 ha đất canh tác ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu sẽ được hưởng lợi.

Chiều 9/11, tại Kiên Giang, Bộ NN&PTNT tổ chức lễ khởi công và phát động phong trào thi đua thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.

Lo ngại ô nhiễm từ dự án thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé Lo ngại ô nhiễm từ dự án thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé

VTV.vn - Các nhà khoa học chỉ ra rằng, việc vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé có thể kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước