Singapore ngừng các hoạt động tập trung người cao tuổi nhằm ngăn dịch COVID-19

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 07:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: population.sg)

VTV.vn - Singapore sẽ cho ngừng tất cả các hoạt động có đông người cao tuổi tham gia trong 14 ngày, từ nay đến ngày 24/3 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra chiều 10/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết quyết định được đưa ra sau khi các nhà chức trách nhận thấy những ca lây nhiễm COVID-19 gần đây xuất phát từ hoạt động xã hội và tụ họp của người cao tuổi như: các lớp học hát, học nhảy, khí công… tại các câu lạc bộ cộng đồng, hội đồng dân cư, các câu lạc bộ thể thao.

"Có nhiều người già thường xuyên tham gia các hoạt động nhóm như vậy và họ còn tham gia nhiều nhóm khác nhau tại nhiều địa điểm khác nhau ở Singapore. Chúng tôi muốn khuyến khích người cao tuổi tích cực vận động, nhưng bằng chứng cho thấy có việc lây truyền COVID-19 giữa những người cao tuổi khi tham gia các hoạt động xã hội như vậy, bởi một vài cá nhân có vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn tham gia" - Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết.

Singapore ngừng các hoạt động tập trung người cao tuổi nhằm ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Gan Kim Yong.

Bộ Y tế Singapore cũng cho biết kể cả khi nối lại hoạt động, đơn vị tổ chức sẽ triển khai biện pháp bổ sung nhằm giãn cách giao tiếp xã hội đối với các hoạt động có nhiều người cao tuổi tham gia nhằm giảm nguy cơ lan rộng COVID-19, cụ thể: giảm quy mô nhóm hoạt động để tránh đông đúc; tổ chức lại các hoạt động để giảm tiếp xúc vật lý; tăng cường tần suất tẩy trùng thiết bị giữa các hoạt động; cung cấp đủ thiết bị để rửa tay thường xuyên; kiểm tra sức khỏe người tham gia.

Được biết, ngày 10/3, Singapore đã phát hiện thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca phát hiện ở nước này là 166 ca, trong đó 93 người đã phục hồi xuất viện, 73 người còn đang điều trị, trong đó có 12 ca nặng.

Trong tinh hình dịch bệnh hiện nay, các nhà chức trách Singapore nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của mỗi người dân, khi đã có triệu chứng sốt, ho, khó thở phải nghỉ làm việc, tránh mọi tiếp xúc và đi thăm khám bác sĩ kịp thời để có thể kìm hãm sự lây lan của virus COVID-19.

Nhật Bản: Mắc COVID-19 vẫn đi dạy, 152 người phải cách ly khẩn cấp Nhật Bản: Mắc COVID-19 vẫn đi dạy, 152 người phải cách ly khẩn cấp

VTV.vn - Dù cảm thấy không khỏe từ 27/2 nhưng giáo viên này vẫn đi làm tới khi chính thức nhập viện ngày 6/3. Cô này được xác định là ca mắc COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Gunma.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước