Singapore trước tác động từ lệnh đóng cửa tại Malaysia

Hữu Hưng - Mạnh Hà (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 07:20 GMT+7

VTV.vn - Việc Malaysia tiến hành đóng cửa đất nước mới đây đã khiến nước láng giềng Singapore không khỏi lo lắng và phải triển khai một loạt biện pháp thích ứng.

Malaysia thông báo tiến hành phong tỏa do dịch COVID-19 từ ngày 18/3. Điều này có nghĩa khoảng 300.000 người Malaysia sẽ không thể đến Singapore làm việc mỗi ngày. Theo các báo, số lao động người Malaysia vào Singapore làm việc hàng ngày chiếm 1/10 lực lượng lao động tại Singapore và tham gia vào nhiều lĩnh vực thiết yếu như: y tế, dịch vụ bảo vệ, dọn dẹp, quản lý rác thải, vận tải và hậu cần… Ở một khía cạnh khác, Malaysia là nguồn cung cấp hàng hóa quan trọng cho Singapore. Theo số liệu năm 2018, Malaysia đáp ứng khoảng 37% lượng thịt gà, 67% rau xanh và 39% hoa quả cho Singapore.

Rõ ràng Singapore không thể thiếu hụt ngay lập tức một lượng lớn lao động như vậy. Giải pháp khẩn cấp được đưa ra trước mắt là cung cấp nơi ở cho các lao động Malaysia muốn tiếp tục làm việc tại Singapore. Báo chí thông tin là các công ty tại Singapore đã phải gấp rút, xoay sở đi tìm chỗ ở cho các lao động Malaysia chỉ trong vòng một ngày.

Ước tính, có 100.000 lao động Malaysia không có chỗ ở tại Singapore. Đến sát giờ giới nghiêm, mới có khoảng 10.0000 lao động Malaysia được bố trí ở khách sạn hoặc các nơi lưu trú khác. Chính phủ Singapore ngay lập tức thông báo hỗ trợ chủ lao động 50 SGD/ngày tiền thuê phòng cho mỗi lao động Malaysia trong vòng 14 ngày, tức là tổng cộng hỗ trợ tối đa 700 SGD cho mỗi lao động Malaysia ở lại Singapore làm việc.

Lệnh phong tỏa của Malaysia đã khiến một bộ phận người dân tại Singapore lo lắng đổ đi siêu thị mua tích trữ hàng hóa. Các nhà lãnh đạo Singapore đã phải vào cuộc. Báo chí thông tin là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Muhyiddin Yassin và được đảm bảo rằng luồng vận tải hàng hóa vào Singapore sẽ không bị phong tỏa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore Chan Chung Sing cho biết, Chính phủ nước này theo dõi sát tình hình và làm việc với đối tác Malaysia để đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho Singapore. Thông tin mới nhất là Thủ tướng Malaysia quyết định kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần, tới ngày 14/4. Nhiều công ty niêm yết ở Singapore nhưng có trụ sở văn phòng, cơ sở sản xuất tại Malaysia tiếp tục ngừng hoạt động. Và rõ ràng khi Malaysia còn duy trì lệnh phong tỏa, vẫn còn đó nỗi lo của nước láng giềng Singapore.


Malaysia đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 Malaysia đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19

VTV.vn - Tối 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18/3 đến 31/3 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước