Malaysia huy động quân đội để chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/03/2020 06:12 GMT+7

Kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại Malaysia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/3, Chính phủ Malaysia đã quyết định huy động cả lực lượng quân đội để đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng ở nước này.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 29/3, các lực lượng hải - lục - không quân sẽ được huy động để hỗ trợ kiểm soát tình hình, đảm bảo người dân tuân thủ lệnh kiểm soát di chuyển.

Trước đó, Malaysia đã hạn chế đi lại cũng như đóng cửa các cơ quan chính phủ, tư nhân trừ những nơi cung cấp nhu yếu phẩm trong vòng 14 ngày. Đồng thời, Malaysia tạm hoãn tất cả sự kiện tập trung đông người. Mặc dù lệnh có hiệu lực từ ngày 18/3 nhưng mới chỉ có khoảng 60% người dân nước này chấp hành. Do đó, Chính phủ nước này phải huy động cả quân đội vào cuộc chiến chống dịch.


Malaysia có nguy cơ thành điểm nóng dịch COVID-19 Malaysia có nguy cơ thành điểm nóng dịch COVID-19

VTV.vn - Malaysia vừa cảnh báo về một đợt lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 mới "lớn hơn cả sóng thần", nếu các biện pháp chống dịch hiện nay không được tuân thủ nghiêm ngặt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước