Số ca tử vong vì COVID-19 ở Iran tăng cao, các quốc gia vùng Vịnh tăng ca nhiễm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/03/2020 06:26 GMT+7

Y tá chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới tại bệnh viện Forqani, TP Qom của Iran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số người tử vong vì COVID-19 ở Iran cao thứ 3 sau Italy và Trung Quốc đại lục. Tổng cộng Iran đã có gần 6.600 người nhiễm, 194 người tử vong vì COVID-19.

Riêng trong ngày 8/3, Iran có thêm tới 49 người chết. Hãng hàng không quốc gia của Iran IranAir, đã tạm hoãn mọi chuyến bay tới châu Âu. 

Các quốc gia lân cận khác ở khu vực như: Saudi Arabia, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar cũng có số ca nhiễm tăng nhanh trong những ngày gần đây. Riêng, Saudi Arabia đã ban hành lệnh cấm đi tới Iran.

Mỹ phát triển ứng dụng AI để đánh giá nguy cơ nhiễm COVID-19 Mỹ phát triển ứng dụng AI để đánh giá nguy cơ nhiễm COVID-19

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tạo ra một ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép nhanh chóng đánh giá nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ trong một phút ngay tại nhà mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước