Sôi nổi Lễ hội Xuân hồng "Phòng chống nCoV - Đừng quên đi hiến máu"

Tiến Anh - Đức Thuận - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/02/2020 09:50 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày qua, sau hoạt động vận động và tuyên truyền trên cả nước, nhiều người đã đến các cơ sở, trung tâm y tế, bệnh viện hiến máu.

Sau Tết thường là thời điểm nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ. Bên cạnh đó, năm nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người cho máu ít hơn, khiến tình trạng thiếu máu càng trầm trọng. Lễ hội Xuân hồng, lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước, đang diễn ra tại Hà Nội với thông điệp "Phòng chống nCoV - Đừng quên đi hiến máu".

Khác với mọi năm, năm 2020, các điểm hiến máu được chia nhỏ, kéo dài trong 12 ngày để giảm tập trung đông người, thuận tiện cho việc đến hiến máu của người dân ở các quận, huyện ngoại thành. Một tín hiệu tích cực trong nhiều ngày qua là khu vực hiến máu tiếp nhận rất đông người đến. Có những nhóm bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả gia đình đã tranh thủ sắp xếp công việc để đi hiến máu.

Với tinh thần "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", hàng nghìn người đã chung tay khắc phục "cuộc khủng hoảng máu" dịp sau Tết, đặc biệt vượt qua sự e ngại từ dịch bệnh COVID-19. Nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái đã góp phần lan tỏa tình cảm yêu thương, sẻ chia, tình người ấm áp giữa cơn khủng hoảng thiếu máu sau Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tiếp thêm số lượng đơn vị máu cho kho dự trữ có ý nghĩa vô cùng lớn.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là 1 trong 7 địa điểm tổ chức chương trình Lễ hội Xuân hồng năm nay. Hiện Viện liên tục tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu từ 7 địa điểm hiến máu tình nguyện chuyển về. Máu tiếp nhận sẽ được chuyển đến bộ phận sàng lọc, điều chế thành những chế phẩm máu khác nhau, đảm bảo chất lượng trước khi lưu trữ, vận chuyển đến các bệnh viện. Từ đây, hàng trăm đơn vị máu sẵn sàng chuyển đến các cơ sở y tế, bệnh viện kịp thời. Các nhân viên y tế, y, bác sỹ như những "người lính áo trắng" luôn sẵn sàng trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.


Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp mùa dịch bệnh Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp mùa dịch bệnh

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước đã đến Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ để hiến những giọt máu nghĩa tình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước